Nga: Còn hàng chục nghìn phần tử cực đoan hoạt động tại Idlib

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vẫn còn hàng chục nghìn phần tử cực đoan, do nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra cầm đầu, đang hoạt động tại tỉnh Idlib của Syria.
Nga: Còn hàng chục nghìn phần tử cực đoan hoạt động tại Idlib ảnh 1Một tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra ở Syria. (Nguồn: AFP)

Theo Sputniknews, ngày 4/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vẫn còn hàng chục nghìn phần tử cực đoan, do nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra cầm đầu, đang hoạt động tại tỉnh Idlib của Syria.

Phát biểu trên Kênh 1 của Nga, ông Lavrov nhấn mạnh: "Vẫn còn hàng chục nghìn phần tử cực đoan tại khu vực giảm căng thẳng còn lại duy nhất ở Idlib. Những phần tử này do nhóm Mặt trận al-Nusra chỉ huy." Ông Lavrov cho rằng nhóm Mặt trận al-Nusra là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự ổn định tại Syria.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga và Iran hoạt động tại Syria theo lời mời trực tiếp từ chính quyền Damascus, trong khi các nước khác đều hiện diện trái phép.

[Tướng Mỹ cảnh báo về cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Idlib]

Theo TASS, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 4/9 tuyên bố, Mỹ chia sẻ quan ngại với Nga về sự hiện diện của các phần tử khủng bố ở tỉnh Idlib của Syria, đồng thời sẵn sàng làm việc để giải quyết vấn đề này.

Phát biểu với phóng viên, ông Pompeo nhất trí với phát biểu của Nga rằng các phần tử khủng bố đặt căn cứ tại Idlib.

Ông nói: “Đó là tuyên bố chính xác. Chúng tôi chia sẻ quan ngại với họ về khủng bố bắt ngồn từ miền Bắc, Tây Bắc Syria. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với họ (Nga) rằng có các phần tử khủng bố tại những địa điểm đó và chúng cần phải được chú ý để không xuất khẩu khủng bố ra toàn thế giới... Chúng tôi sẵn sàng làm việc về vấn đề khủng bố tại nơi này."

Ông Pompeo cũng lưu ý đã xem báo cáo về hoạt động ném bom của Nga và Syria được cho là tại Idlib. Ông đã thảo luận tình hình quanh Idlib với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Ông Pompeo nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng điều này có thể được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục