Danh tính nữ khủng bố

Nga công bố danh tính hai nữ khủng bố đánh bom

Cả hai phụ nữ đánh bom liều chết tại hai ga tàu điện ngầm ở Nga, đều là công dân Cộng hòa tự trị Daghestan thuộc Liên bang Nga.
Ngày 6/4, Ban tác chiến liên bang thuộc Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC) đã công bố danh tính hai nữ khủng bố đã thực hiện hai vụ đánh bom liều chết tại hai ga tàu điện ngầm LubyankaCông viên Văn hóa (Park Kultury) ở thủ đô Mátxcơva sáng 29/3 qua.

Cả hai kẻ đánh bom trên đều là công dân Cộng hòa tự trị Daghestan thuộc Liên bang Nga.

Đối tượng đánh bom ga Lubyanka là Mariam Sharipova, sinh năm 1982, vợ của trùm khủng bố Magomedali Vagapov hiện hoạt động trên lãnh thổ Daghestan.

Tên thứ hai đánh bom liều chết tại ga Công viên Văn hóa được xác định trước đó là Dzhennet Abdurakhmanova hay Abdulaeva, sinh năm 1992.

NAC cũng cho biết hai vụ đánh bom tại hai ga tàu điện ngầm Lubyanka và Công viên Văn hóa đã làm tổng cộng 40 người thiệt mạng và 96 người bị thương, trong đó 82 người vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện và có 10 người hiện trong tình trạng nguy kịch.

NAC khẳng định các đơn vị vũ trang Nga tiếp tục chiến dịch truy bắt và trừng trị tất cả những tên tổ chức và tham gia các vụ khủng bố trên lãnh thổ Nga thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục