Nga công bố nguyên nhân thử tên lửa Bulava thất bại

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin mới đây cho biết nguyên nhân vụ phóng không thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa trên biển R-30 "Bulava-30" hôm 6/9 có thể do lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Ông Rogozin nói rằng vụ phóng đã thử nghiệm khởi động không chỉ riêng tên lửa mà cả tổ hợp phóng như là bộ phận của tàu ngầm hạt nhân. Ông nói: "Trục trặc đã xảy ra ở đó, nơi chúng ta không ngờ đến, điều này khiến cả Bộ trưởng Quốc phòng và bản thân tôi rất chú ý và bất an vì quá trình kiểm tra được tiến hành khá nghiêm ngặt".

Phó Thủ tướng Nga cũng nhấn mạnh rằng Ủy ban điều tra đang tiếp tục làm việc để xác định mọi chi tiết của vụ phóng trên, do đó còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng.

Được biết, vụ thử tên lửa Bulava ngày 6/9 cũng đã kiểm tra hoạt động của hệ thống phóng tự động, nên trên tên lửa không lắp đặt thiết bị điều khiển từ xa.

Ngay sau tai nạn, đã có thông báo rằng vụ phóng không thành công do sự cố trong hệ thống điều khiển động cơ đẩy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục