Nga công bố thời hạn hoàn thành thử nghiệm Su-57 và MiG-35

Các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới nhất của Nga Su-57 sẽ được hoàn thành vào năm 2019, còn máy bay MiG-35 dự kiến sẽ được chứng nhận vào cuối năm 2021.
Nga công bố thời hạn hoàn thành thử nghiệm Su-57 và MiG-35 ảnh 1Máy bay Su-57 của Nga. (Ảnh: National Interest/TTXVN)

Theo Sputnik, các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới nhất của Nga Su-57 sẽ được hoàn thành vào năm 2019, còn máy bay MiG-35 dự kiến sẽ được chứng nhận vào cuối năm 2021.

Đây là thông báo của Tư lệnh Không quân Sergei Dronov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với báo "Krasnaya Zvezda."

[Nga sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu tiên tiến nhất Su-57]

Ông Dronov cũng nhắc lại theo kết quả của các cuộc họp ở Sochi, Tổng Tư lệnh Tối cao, Tổng thống Vladimir Putin, đã đặt ra nhiệm vụ tái vũ trang ba trung đoàn Su-57. Đồng thời, ông lưu ý rằng các máy bay chiến đấu MiG-35 tiết kiệm chi phí vận hành hơn so với các máy bay đa nhiệm thế hệ 4++ Su-30SM và Su-35S. Chi phí giờ bay của MiG-35 thấp hơn khoảng 1,5 lần so với các mẫu "Su."

Su-57 (trước đây gọi là PAK FA) là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga. Lần đầu tiên Su-57 cất cánh trên bầu trời vào năm 2010.

Còn MiG-35, máy bay chiến đấu đa năng mới nhất thế hệ 4 ++, là phiên bản phát triển tiếp theo của máy bay MiG-29K/KUB và MiG-29M / M2. Các cuộc thử nghiệm bay của MiG-35 bắt đầu từ tháng 1/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục