Nga: Công nhân tắm trần trong bể sữa, nhà máy đóng cửa

Một nhà máy pho mát ở tây Siberia đã buộc phải đóng cửa sau khi cảnh quay các công nhân để ngực trần tắm trong thùng sữa nhiễm khuẩn bị đăng tải trên Internet.
Nga: Công nhân tắm trần trong bể sữa, nhà máy đóng cửa ảnh 1Cảnh các công nhân tắm trong bồn chứa sữa làm pho mát. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Ngày 4/4, Nga mở cuộc điều tra hình sự đối với hành vi vi phạm vệ sinh thực phẩm tại một nhà máy phomát sau khi xuất hiện đoạn băng một số công nhân để ngực trần tắm trong thùng sữa nhiễm khuẩn bị đăng tải trên Internet.

Nhà chức trách thông báo quyết định khởi tố vụ việc tại nhà máy sản xuất pho mát ở Omsk, phía tây Siberia bởi việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm có thể gây hại tới sức khỏe người dùng.

Những hình ảnh công nhân cười nhăn nhở tắm trong bọt sữa đã khiến người Nga kinh hoàng.

“Chất lỏng mà các công nhân nhà máy dùng để tắm được xác nhận là sữa tươi dùng để tạo pho mát,” các nhà điều tra công bố.

Vụ bê bối vỡ lở vì một công nhân của nhà máy pho mát Omsk đăng tải những bức ảnh trên mạng xã hội với tâm sự: “Thật ra công việc của chúng tôi rất chán.”

Một bức ảnh cho thấy sáu công nhân đang tạo dáng trong thùng sữa, một vài người chỉ mặc quần soóc.

Đoạn video cũng cho thấy công nhân nhà máy nhào trộn pho mát trong tình trạng ngực trần tại một khu sản xuất bẩn, đã đạt trên 300.000 lượt xem trên YouTube.

Cơ quan giám sát thực phẩm của Nga đã đình chỉ hoạt động nhà máy pho mát và phiên tòa ngày 3/4 đã ra quyết định đóng cửa nhà máy trong 40 ngày.

Nhà máy đã bán hơn 49 tấn pho mát trong năm nay tại 14 thành phố, Ủy ban Điều tra cho biết thêm. Nhà máy chuyên sản xuất pho mát sợi.

Nếu bị cáo buộc và kết tội sản xuất thực phẩm mất an toàn cho người tiêu dùng, những nhà quản lý của nhà máy có thể bị phạt tù đến hai năm./.

(Vietnam+)