Nga cử các chuyên gia tới Geneva đàm phán về tình hình Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết Moskva sẽ cử một tướng cùng các chuyên gia tới Geneva (Thụy Sĩ) theo đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ để thảo luận về cuộc khủng hoảng xung quanh Aleppo, Syria.
Nga cử các chuyên gia tới Geneva đàm phán về tình hình Syria ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, ngày 28/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva sẽ cử một tướng cùng các chuyên gia tới Geneva (Thụy Sĩ) theo đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry để thảo luận về cuộc khủng hoảng xung quanh thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Trong phát biểu được phát sóng truyền hình ngày 28/7, ông Shoigu khẳng định rằng quyết định này được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra theo đề nghị của ông Kerry.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura đã kêu gọi Nga và Mỹ hợp tác để giảm giao tranh ở Syria.

Ông cho rằng việc hai nước thất bại trong kế hoạch hợp tác sẽ gây ra tác động rất tiêu cực tới các cuộc hòa đàm đã được lên kế hoạch./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục