Nga cử đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 42 tới miền Đông Ukraine

Theo Người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, lúc 4 giờ (giờ Moskva), đoàn xe chở đồ cứu trợ nhân đạo thứ 42 đã rời Trung tâm cứu hộ Donskoi để tới Donestk và Lugansk.
Nga cử đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 42 tới miền Đông Ukraine ảnh 1Xe chở hàng cứu trợ của Nga qua trạm kiểm soát hải quan Izvarino của Ukraine ngày 13/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

PressTV.com đưa tin, ngày 22/10, Nga đã cử một đoàn xe cứu trợ nhân đạo tới các khu dân cư chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang được tuân thủ một cách tương đối ổn định sau nhiều tháng giao tranh giữa quân đội Ukraine và ​lực lượng ly khai tại đây.

Trả lời hãng thông tấn Itar-Tass, người phát ngôn của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận: “Vào lúc 4 giờ (theo giờ Moskva tức 1 giờ theo GMT), đoàn xe chở đồ cứu trợ nhân đạo thứ 42 của Bộ đã rời Tung tâm cứu hộ Donskoi để tới các khu dân cư ở Donestk và Lugansk.”

Đoàn 100 xe trên sẽ chuyển hơn 1.000 tấn hàng viện trợ, chủ yếu là thực phẩm, tới khu vực miền Đông Ukraine (Donbass).

Người phát ngôn trên cho biết thêm hàng viện trợ đến từ nhiều tổ chức và doanh nghiệp trên khắp nước Nga.

Kể từ tháng 8/2014, Nga đã vận chuyển hơn 50.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới khu vực Donbass./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục