Nga "trả đũa" Mỹ

Nga cũng cấm 18 quan chức Mỹ nhập cảnh để trả đũa

Nga vừa công bố "danh sách đen" 18 quan chức Mỹ bị cấm nhập cảnh nước này để trả đũa việc Mỹ trước đó "cấm cửa" 18 người Nga.
Ngày 13/4, Nga đã công bố "danh sách đen" những quan chức Mỹ bị cấm nhập cảnh nước này nhằm trả đũa việc Washington trước đó một ngày "cấm cửa" 18 người Nga với cáo buộc "vi phạm nhân quyền."

Thông báo được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ việc liệt 18 công dân Mỹ vào danh sách cấm nhập cảnh vào Nga dựa trên luật liên bang "Về những biện pháp tác động tới những người vi phạm quyền cơ bản và tự do của con người, quyền và tự do của công dân Nga."

Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc Mỹ ngày 12/4 công bố danh sách 18 người Nga bị cấm nhập cảnh vào nước này với cáo buộc "vi phạm nhân quyền" theo đạo luật Magnitsky Act mà Quốc hội Mỹ đã thông qua năm 2012 là sự "đe dọa trắng trợn."

Việc làm không hữu nghị này làm phương hại nghiêm trọng tới mối quan hệ song phương và sự tin cậy lẫn nhau. Vì vậy, Mátxcơva xét thấy không thể không có biện pháp trả đũa đối với hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Nga.

Tuy nhiên, khác với việc Mỹ "tùy tiện" lập danh sách trừng phạt công dân Nga, Mátxcơva chỉ liệt những công dân Mỹ dính líu đến việc hợp pháp hóa hành động tra tấn và giam giữ tù nhân vô thời hạn tại nhà tù Guantanamo, bắt giữ và bắt cóc công dân Nga tại nước thứ ba, xâm hại sinh mạng và sức khỏe của công dân Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định "cuộc chiến danh sách" không phải là lựa chọn của Mátxcơva./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục