Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Shell-C1 cho Serbia

Đây là hệ thống hệ tên lửa và pháo phòng không tự hành đầu tiên trong số 6 tổ hợp Shell-C1 mà Nga cung cấp cho Serbia.
Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Shell-C1 cho Serbia ảnh 1(Nguồn: topwar.ru)

Theo trang tin tvzvezda.ru, Nga đã chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Shell-C1 cho Serbia vào trước cuối tuần này.

Đây là hệ thống hệ tên lửa và pháo phòng không tự hành đầu tiên trong số 6 tổ hợp Shell-C1 mà Nga cung cấp cho Serbia.

Hợp đồng mua các hệ thống tên lửa Shell-C1 đã được hai bên ký kết vào năm ngoái và sẽ được hoàn tất trong năm 2020.

[Nga sẽ trình làng vũ khí mới tại lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ]

Theo Tổng thống Serbia, ông Alexanderar Vucic, Belgrade đã đặt mua các hệ thống trên vào tháng 10/2019 nhân cuộc tập trận chung "Lá chắn Slav."

Tại thời điểm đó, ông Vucic đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua các hệ thống tên lửa S-400 Triumph của Nga.

Serbia là khách hàng mua vũ khí quan trọng của Nga ở châu Âu.

Trước đó, Belgrade đã mua 7 máy bay trực thăng Mi-35 và Mi-17, được cung cấp miễn phí 6 máy bay chiến đấu MiG-29 và nhiều xe bọc thép BRDM-2 MS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục