Nga cũng coi Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đang ở thăm Fiji tuyên bố "Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga."

Theo Tân hoa xã, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đang ở thăm Fiji ngày 1/2 tuyên bố "Thái Bình Dương ngày nay là khu vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga."

Ngoại trưởng Lavrov đến Fiji vào sáng 1/2 trong chuyến thăm cấp cao đầu tiên đến đảo quốc này. Tuyên bố trên được đưa ra trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phigi Ratu Inoke Kubuabola, diễn ra sau các cuộc hội kiến kéo dài nửa ngày với Thủ tướng Phigi Commodore Josaia Voreqe Bainimarama và ông Kubuabola tại thành phố du lịch miền Tây Nadi.

Ông Lavrov nói rõ: "Tại đây, (khu vực Thái Bình Dương bao gồm Phigi), có các đối tác quan trọng."

Trả lời câu hỏi về chính sách mới của Mỹ hướng tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Lavrov cho hay: "Khu vực này đang trở thành một thế lực của nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng về kinh tế sẽ dẫn tới ảnh hưởng về chính trị. Và chắc chắn những mối quan tâm đến khu vực này mà chúng ta thấy được sẽ tạo ra một số rủi ro về an ninh... Nga cố gắng tìm kiếm các đối tác trong khu vực và chúng tôi thực sự muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi để đẩy mạnh các mối quan hệ và tăng cường các chuyến thăm đến khu vực này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục