Nga: Cuộc tập trận với Ấn Độ không nhằm chống Trung Quốc

Nga tuyên bố cuộc tập trận sắp tới giữa nước này và Ấn Độ không nhằm vào Trung Quốc, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng New Delhi và Bắc Kinh có thể giải quyết những căng thẳng ở biên giới.
Nga: Cuộc tập trận với Ấn Độ không nhằm chống Trung Quốc ảnh 1Máy bay Nga tham gia một cuộc tập trận với Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng IANS ngày 18/8 đưa tin, Nga tuyên bố cuộc tập trận sắp tới giữa nước này và Ấn Độ không nhằm vào Trung Quốc, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng New Delhi và Bắc Kinh có thể giải quyết những căng thẳng ở biên giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay: "Nga không tiến hành các cuộc tập trận hay những sự kiện mang tính hợp tác khác có thể dẫn tới việc làm xấu đi quan hệ với một nước mà chúng tôi có mối quan hệ đa phương."


[Nga-Ấn Độ tập trận phá hủy các đơn vị có vũ trang bất hợp pháp]

Bà Zakharova cho biết thêm Nga luôn cung cấp cho tất cả các bên liên quan đầy đủ thông tin "nhằm ngăn chặn bất kỳ đồn đoán nào về những vấn đề như vậy vào thời gian sớm nhất có thể."

Về vấn đề đối đầu biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, bà cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng New Delhi và Bắc Kinh, với tư cách là những thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẽ có thể tìm ra các cách thức mà hai bên có thể chấp nhận được để nhanh chóng giải quyết những căng thẳng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.