Nga đã tiêu hủy 80% kho vũ khí hóa học từ thời Liên Xô

Nga đã tiêu hủy 31.974 tấn vũ khí hóa học, tương đương 80% trong tổng số vũ khí hóa học mà nước này tiếp quản từ Liên Xô trước đây.
Nga đã tiêu hủy 80% kho vũ khí hóa học từ thời Liên Xô ảnh 1Tiêu hủy vũ khí hóa học. (Nguồn: RIA)

Theo Itar-Tass, ngày 12/5, người đứng đầu Cơ quan liên bang Nga phụ trách lưu trữ an toàn và tiêu hủy vũ khí hóa học Valery Kapashin cho biết Nga đã tiêu hủy 31.974 tấn vũ khí hóa học, tương đương 80% trong tổng số hơn 39.900 tấn vũ khí hóa học mà nước này tiếp quản từ Liên Xô trước đây.

Ông Kapashin cho biết: "Con số này thể hiện rõ cam kết của đất nước chúng tôi trong việc thực thi đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế theo Công ước về vũ khí hóa học."

Tin cho biết nhà máy thứ hai sẽ sớm được khai trương tại cơ sở tiêu hủy vũ khí hóa học thứ 7 và là cuối cùng của Nga ở Kizner, thuộc Cộng hòa Udmurtia, miền Bắc Nga.

Cơ sở Shchuchyev ở khu vực Kurgan cũng đã bắt đầu tiêu hủy "đạn hỗn hợp"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục