Nga "đặc biệt quan ngại" về việc Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân ở Đức

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng kế hoạch hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Đức đã gây ra mối quan ngại đặc biệt đối với Nga.
Nga "đặc biệt quan ngại" về việc Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân ở Đức ảnh 1Hầm chứa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ. (Nguồn: Shutterstock)

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình ZDF của Đức, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22/9 nhấn mạnh rằng kế hoạch hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Đức đã gây ra mối quan ngại đặc biệt đối với Nga.

ZDF dẫn nguồn từ những tài liệu của Cơ quan ngân sách Mỹ cho biết công tác chuẩn bị triển khai các quả bom hạt nhân mới loại B61-12 của Mỹ vào thời điểm này đã được bắt đầu ở Căn cứ Không quân Bundeswehr tại thành phố Büchel thuộc bang Rhineland-Palatinate.

Người phát ngôn Zakharova lưu ý từ những năm 1990 đến nay, Moskva đã 4 lần cắt giảm kho vũ khí hạt nhân phi chiến lược của mình.

Bà Zakharova khẳng định: “Trong khi ở các nước châu Âu - không chỉ ở Liên bang Đức mà còn cả ở Bỉ, Hà Lan, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ - vẫn còn nguyên những vũ khí hạt nhân chiến lược từng được Mỹ triển khai trước đó. Người Mỹ hiện đại hóa bom hạt nhân của họ, còn các thành viên châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thì nâng cấp các máy bay mang những vũ khí như vậy.”

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Vì lợi ích bảo đảm an ninh và ổn định ở châu Âu, chúng tôi cho rằng điều cần thiết là phải trao trả vũ khí hạt nhân phi chiến lược về lãnh thổ quốc gia; thiết lập lệnh cấm triển khai chúng bên ngoài lãnh thổ quốc gia; hủy bỏ bên ngoài lãnh thổ quốc gia những cơ sở hạ tầng tương ứng cho phép thực hiện triển khai nhanh chóng những vũ khí loại này."

Bà Zakharova cũng đề nghị Mỹ và châu Âu từ chối tiến hành các cuộc diễn tập liên quan đến vấn đề huấn luyện và sử dụng vũ khí hạt nhân cho quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang của những quốc gia không sở hữu những vũ khí như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục