Nga: Đàm phán hạt nhân với Mỹ không khả thi trong tình hình hiện nay

Sau phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Moskva, Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Nga mong muốn đàm phán với Mỹ về vấn đề vũ khí hạt nhân, tuy nhiên việc này khó có thể diễn ra trong tình hình hiện nay.
Nga: Đàm phán hạt nhân với Mỹ không khả thi trong tình hình hiện nay ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga mong muốn đàm phán với Mỹ về vấn đề vũ khí hạt nhân, tuy nhiên việc này khó có thể diễn ra trong tình hình hiện nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố như trên ngày 6/6, sau khi Đại sứ Mỹ tại Moskva John Sullivan cho biết không có nhiều khả năng nối lại đối thoại giữa Moskva và Washington về vấn đề "quan trọng với cả hai bên" này vào thời điểm hiện nay.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho biết: "Có lẽ cần phải đồng ý với ông Đại sứ rằng điều này khó diễn ra vào thời điểm hiện tại, tuy nhiên sớm muộn gì hai bên cũng cần phải quay trở lại chủ đề này."

Ông Peskov nhấn mạnh Nga muốn cuộc đàm phán này diễn ra và hai bên cần tiếp tục thảo luận về chủ đề này, đặc biệt sau những thay đổi lớn trong môi trường an ninh châu Âu và thế giới.

Trước đó cùng ngày 6/6, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Sullivan cho biết chính quyền Mỹ không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào về việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán này.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chủ đề này là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa 2 nước và Mỹ-Nga cần tiếp tục đối thoại./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục