Nga: Đàm phán về START đang đi đúng hướng

Cố vấn của Tổng thống Nga cho biết, Nga-Mỹ đang đi theo hướng sẽ ký một thỏa thuận mới nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.
Hãng Reuters dẫn lời cố vấn hàng đầu của Tổng thống Nga, ông Arkady Dvorkovich chiều 31/10 cho biết, Nga và Mỹ đang đi theo hướng sẽ ký một thỏa thuận mới nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước vào tháng 12, thời điểm thỏa thuận trước đó sẽ hết hiệu lực.

Phát biểu tại Hội nghị Chính sách Thế giới diễn ra tại thành phố Marrakesh, Morocco, ông Dvorkovich nói: "Chúng tôi vẫn lạc quan về việc ký một thỏa thuận mới trong năm nay, điều cho thấy tiến triển lớn trên thế giới về vấn đề này. Chúng tôi hiện có một cuộc đối thoại hiệu quả và mang tính xây dựng về vấn đề này. Tôi cho rằng các rào cản hầu hết mang tính kĩ thuật và chúng tôi có thể hoàn tất (thỏa thuận) đúng hạn".

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) giữa Nga và Mỹ sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/12 tới và các nhà đàm phán đang làm việc chuẩn bị cho một thỏa thuận chi tiết mới để lãnh đạo hai nước ký.

Hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nhất trí về những điểm chính của thỏa thuận sơ bộ thay thế cho START-1 ký năm 1991, tuy nhiên các nhà đàm phán vẫn đang phải giải quyết một số vấn đề kĩ thuật.

Giới quan sát nhận định các cuộc đối thoại giữa hai cường quốc hạt nhân này về thỏa thuận thay thế START-1 sẽ "xuôi chèo mát mái" sau khi Tổng thống Obama quyết định điều chỉnh kế hoạch triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa tại Đông Âu, vốn bị Nga phản đối kịch liệt.

Dự kiến tổng thống hai nước sẽ thảo luận tiến trình đàm phán văn kiện này vào giữa tháng 11 tới tại Singapore trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục