Nga đang âm thầm thoát khỏi sự thống trị của đồng USD

Nga và Trung Quốc đều đang tích cực mua vàng dự trữ. Ngân hàng Trung ương Nga đang hành động nhanh trí và khéo léo.
Nga đang âm thầm thoát khỏi sự thống trị của đồng USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo Đài Sputnik, Nga và Trung Quốc tích cực mua vàng dự trữ. Ngân hàng Trung ương Nga đang hành động nhanh trí và khéo léo.

Đây là nhận định của chuyên gia Nga Dmitry Shpek về thị trường vàng trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Sputnik.

Theo ông Dmitry Shpek, “Moskva ngày càng giảm sự lệ thuộc vào USD. Trung Quốc đứng sau Nga về tốc độ mua vàng, song ở nước này lại có nhiều nhà đầu tư tư nhân đang mua vàng. Theo thống kê, doanh nghiệp, cá nhân Trung Quốc đang nhập khẩu vàng nhiều nhất. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng mua vàng, nhưng tỷ lệ vàng trong tổng dự trữ ngoại hối là khá nhỏ. Thay vào đó, các cá nhân mua vàng rất nhiều.

[Mỹ và Nga liệu có "bắt tay" kiểm soát năng lượng toàn cầu?]

Ở Nga, tình hình lại khác, tỷ lệ vàng trong tổng dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương là rất cao. Ngoài ra, Nga đang giảm thị phần tài sản bằng đồng USD, đặc biệt trong những tháng gần đây. Nga và Trung Quốc đang đi theo hai chiến lược khác nhau. Và họ có lý do quan trọng để làm như vậy, đặc biệt là Nga." 

Ông Shpek cho rằng đồng USD vẫn thống trị hệ thống tài chính quốc tế. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, đồng USD có những thiếu sót lớn với tư cách đồng tiền hàng đầu trên thế giới. Ví dụ, tiền có thể mất giá do lạm phát. Đây là một kiểu tuyên ngôn chính trị: người nào nắm giữ quá nhiều đồng USD có thể bị đe dọa về mặt chính trị. Vì vậy, trong khi Mỹ và phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt chính trị với Nga, Moskva có đủ cơ sở để đặt cược vào vàng.

Khác với ngoại tệ, người ta không thể công bố kim loại quý bị mất giá. Còn tại Mỹ, nước có nợ công cao nhất mọi thời đại, có khả năng làm như vậy. Ngay từ những năm 1960, Washington luôn theo đuổi chính sách loại bỏ vàng khỏi danh sách dự trữ của Ngân hàng Trung ương và thay thế nó bằng trái phiếu chính phủ Mỹ.

Theo chuyên gia Shpek, trong bối cảnh này, Moskva đã hoạt động rất khéo léo trong gần 10 năm gia tăng dự trữ vàng. Tức là, Nga đã làm những gì mà các Ngân hàng Trung ương và chính phủ của nhiều quốc gia đã và đang làm trong một thời gian dài. Nga đang đặt cược vào một công cụ có giá trị và ổn định duy nhất không phụ thuộc vào việc "con nợ" mất khả năng thanh toán. Vàng là một phương tiện truyền thống duy trì giá trị trong quan hệ giữa các quốc gia.

Theo chuyên gia Shpek, không loại trừ khả năng Nga bắt đầu hành động như thế dưới sức ép của lệnh trừng phạt. Nga đang hành động rất hợp lý, cắt giảm tỷ lệ đồng USD trong kho dự trữ và thay thế đồng USD bằng vàng. Nga dựa vào công cụ truyền thống để duy trì giá trị trong hệ thống thanh toán quốc tế.

Kênh truyền hình RT có chi nhánh tại Đức ngày 5/8 cho biết Nga đã tăng dự trữ vàng lên 2.000 tấn, có nghĩa là đã đạt mức kỷ lục năm 1941 của Liên Xô dưới thời Joseph Stalin làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô và Tổng tư lệnh tối cao của Hồng quân.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT, các chuyên gia kinh tế cho rằng hiện tại, Nga đang tìm cách tăng cường hơn nữa tính độc lập trong chính sách tiền tệ và thoát khỏi sự thống trị của USD.

“Trong 10 năm qua, tỷ lệ vàng đã tăng gấp 10 lần trong kho dự trữ của Kremlin” - kênh RT dẫn lời chuyên gia Anton Makhnovsky, CEO của ICBF - “Nga đã đẩy mạnh mua vàng dự trữ trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống tại Mỹ và tiếp tục đẩy mạnh việc làm này khi Donald Trump - dường như là ứng viên được Điện Kremlin ưa thích hơn - thắng cử” đồng thời, chuyên gia này khẳng định hành động nói trên của Nga sẽ được tiếp tục trong tương lai.

Nga cũng giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ từ 96,1 tỷ USD hồi tháng 3 xuống còn 14,1 tỷ USD trong tháng 5. Tỷ trọng kim loại quý hiện nay ước đạt 460 tỷ USD. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, trong tương lai gần, con số này sẽ lên đến 500 tỷ USD. Để hỗ trợ đồng USD, Washington tìm cách loại bỏ kim loại quý khỏi thị trường quốc tế. Mỹ cố gắng để trong kho dự trữ của các Ngân hàng Trung ương có đồng USD, chứ không phải vàng.

Tuy nhiên, ông Shpek cho biết chính sách này có thể gây hại cho bản thân Mỹ. Thâm hụt trong bảng cân đối kế toán dẫn đến việc tỷ giá USD tăng mạnh quá mức. Điều này dẫn đến tình trạng phi công nghiệp hóa và gây ra sự suy thoái công nghiệp ở đất nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục