Nga đăng cai tổ chức Đối thoại dân tộc Syria tại thành phố Sochi

Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/10 thông báo, Đại hội đối thoại dân tộc Syria, trước gọi là Đại hội nhân dân Syria, sẽ được tổ chức ở Sochi vào ngày 18/11 tới.
Nga đăng cai tổ chức Đối thoại dân tộc Syria tại thành phố Sochi ảnh 1Quốc kỳ Syria. (Nguồn: AP)

TASS đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/10 thông báo, Đại hội đối thoại dân tộc Syria, trước gọi là Đại hội nhân dân Syria, sẽ được tổ chức ở Sochi vào ngày 18/11 tới.

Theo nguồn tin trên, danh sách khách mời tham gia đại hội này gồm thành viên Đảng xã hội phục hưng Arab (Đảng Baath), Mặt trận nhân dân vì sự thay đổi và giải phóng, Ủy ban đàm phán cấp cao và Mặt trận miền Nam của Quân đội Syria tự do cùng các tổ chức khác.

[Nga: Tổng thống Syria Assad sẵn sàng tìm cách hòa giải dân tộc]

Các nhà tổ chức đại hội đã gửi giấy mời cho 3 tổ chức người Kurd, Đảng liên minh dân chủ, Đảng Dân chủ người Kurd ở Syria và Hội đồng dân tộc người Kurd. 

Trước đó, Ngoại trưởng Nga cho biết mục đích tổ chức Đại hội nhân dân Syria là nhằm mở rộng quy mô thành phần tham gia tiến trình hòa bình Syria thông qua việc mời các đại diện của nhiều nhóm bộ lạc, sắc tộc và tôn giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục