Nga phát triển tên lửa hạt nhân chiến lược thế hệ mới

Nga đang phát triển tên lửa hạt nhân chiến lược mới

Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết nước này đang phát triển thế hệ tên lửa chiến lược mới sử dụng công nghệ tiên tiến.
Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakayev, ngày 20/11 cho biết Nga đang phát triển thế hệ tên lửa chiến lược mới sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất.

Phát biểu trước báo giới, ông Karakayev nói: "Lần đầu tiên trong vòng hai thập kỷ qua, chúng tôi có ý định mở rộng giới hạn chỉ tái vũ trang hai sư đoàn tên lửa. Vào năm 2013, chúng tôi sẽ tái vũ trang cho các trung đoàn tên lửa của ba sư đoàn và chuẩn bị tái vũ trang thêm hai sư đoàn tên lửa nữa".

Theo ông Karakayev, chương trình tái vũ trang nói trên sẽ phân bổ khoản ngân sách lớn cho việc phát triển tên lửa hạt nhân chiến lược thế hệ mới. Ông cũng cho hay hệ thống tên lửa mới nhất hiện nay của Nga là Topol-M và Yars đã được triển khai tại sư đoàn tên lửa Teikovo ở miền Trung nước này.

Theo THX, Topol-M là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn nặng 47 tấn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân 800 kiloton với tầm bắn 10.000 km, trong khi tên lửa Yars nặng 36 tấn có tầm bắn 11.000 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục