Nga đang tìm cách thức giải quyết cuộc nội chiến Syria

Ngoại trưởng Nga gặp phái đoàn của Mặt trận nhân dân vì sự thay đổi và giải phóng của Syria để thảo luận về cách thức giải quyết cuộc nội chiến Syria một cách hòa bình.
Nga đang tìm cách thức giải quyết cuộc nội chiến Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: THX/TTXVN)

Itar-Tass đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26/5 đã gặp phái đoàn của Mặt trận nhân dân vì sự thay đổi và giải phóng của Syria để thảo luận về tình hình tại quốc gia Trung Đông này với trọng tâm tìm ra cách thức giải quyết cuộc nội chiến Syria một cách hòa bình.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Phía Syria đánh giá cao những nỗ lực của Nga trong việc ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào Syria, cũng như cam kết kiên định của Moskva đối với một thỏa thuận quốc gia đạt được trước đó về Syria liên quan tới những lợi ích pháp lý của tất cả các nhóm và các tầng lớp xã hội ở Syria."

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov đã khẳng định "Nga luôn sẵn sàng duy trì liên lạc với tất cả người dân Syria lo lắng cho vận mệnh của đất nước, đồng thời ủng hộ sự thống nhất toàn bộ lực lượng yêu nước ở Cộng hòa Arập Syria trên cơ sở đối thoại dân tộc rộng rãi và chống khủng bố, cực đoan."

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng hối thúc các lực lượng đối lập yêu nước Syria tích cực tham gia tiến trình chính trị, tích cực góp phần đảm bảo chấm dứt bạo lực ở Syria, mở rộng hơn nữa các lệnh ngừng bắn trong nước và giải quyết các vấn đề nhân quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục