Nga đánh giá cao kết quả quan hệ đối tác với ASEAN

ASEAN là đối tác quan trọng của Nga trong quá trình xây dựng cơ cấu an ninh và hợp tác bình đẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối thoại-đối tác Nga-ASEAN (4/10/1996-2011) tại Mátxcơva tối 4/10, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đánh giá cao kết quả quan hệ đối tác Nga-ASEAN.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện những thỏa thuận đạt được tại Hội nghị cấp cao Nga-ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội tháng 10/2010; cho rằng Nga và các nước ASEAN cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, gồm kinh tế-thương mại, năng lượng và khoa học-công nghệ.

Ông Lavrov khẳng định ASEAN là đối tác quan trọng của Liên bang Nga trong quá trình xây dựng cơ cấu an ninh và hợp tác bình đẳng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thay mặt các Đại sứ ASEAN, Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban ASEAN tại Mátxcơva, Đại sứ Malaysia Zainol Abidin bin Omar phát biểu nêu rõ, các nước ASEAN sẵn sàng nỗ lực hết sức mình nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác với Liên bang Nga, góp phần gìn giữ ổn định và phồn vinh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn cũng tham dự buổi tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục