Nga đánh giá thấp hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ví hệ thống phòng thủ tên lửa được NATO triển khai tại Ba Lan, Romania và Alaska (Mỹ) giống như "một chiếc ô với nhiều lỗ thủng."
Nga đánh giá thấp hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ví hệ thống phòng thủ tên lửa được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai tại Ba Lan, Romania và Alaska (Mỹ) giống như "một chiếc ô với nhiều lỗ thủng."

Hãng tin Interfax (Nga) dẫn phát biểu của Bộ trưởng Shoigu cho biết những lỗ hổng của hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO đã trở nên rõ ràng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố một loạt vũ khí hạt nhân mới của nước này trong Thông điệp liên bang 2018.

Ông Shoigu còn cho rằng các quốc gia thành viên NATO đang tìm cách kéo Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, song các vũ khí hạt nhân mới sẽ giúp ngăn chặn kịch bản đó xảy ra.

Trước đó cùng ngày, trong Thông điệp liên bang, Tổng thống Putin cho biết Nga đã thử nghiệm tên lửa hoạt động bằng nhiên liệu hạt nhân mới vào cuối năm 2017 và tên lửa này có thể vươn tới gần như mọi địa điểm trên thế giới.

Ông cũng tiết lộ Nga đang phát triển đầu đạn hạt nhân nhỏ mang tên "Avangard" (Tiên phong) có thể lắp vào tên lửa hành trình.

Với đầu đạn này, các hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ rất khó để có thể đánh chặn tên lửa của Nga.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Moskva đang thử nghiệm các thiết bị không người lái dưới nước mới có thể mang đầu đạn hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục