Nga đập tan âm mưu đánh bom ở Mátxcơva

Ngày 25/8, lực lượng an ninh Nga đã phát hiện và bắt giữ một trẻ vị thành niên đang chuẩn bị tiến hành một loạt vụ nổ ở Thủ đô Mátxcơva.
Theo hãng tin Nga RIA Novosti, ngày 25/8, lực lượng an ninh Nga đã phát hiện và bắt giữ một trẻ vị thành niên đang chuẩn bị tiến hành một loạt vụ nổ ở thủ đô Mátxcơva.

Kẻ bị bắt được cho là một thành viên tích cực của một nhóm cuồng phát xít mới, đang âm mưu thực hiện hàng loạt vụ khủng bố tại Mátxcơva.

Đại diện Cục đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết vụ bắt giữ tên cuồng phát xít nói trên được thực hiện chỉ vài giờ trước khi y định tiến hành các vụ nổ bom tự tạo tại tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại của Liên Xô trước đây và nhiều điểm công cộng khác tại Mátxcơva.

Lực lượng chức năng cũng xác định được kẻ bị bắt có liên quan tới hàng loạt vụ nổ được tiến hành trong thời gian qua tại Mátxcơva.

Cùng ngày, ITAR-TASS đưa tin, 4 cảnh sát chết ngay tại chỗ và một người bị thương trong vụ đánh bom liều chết chiều 25/8 tại huyện Shaly, Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Bộ trưởng Nội vụ Chechnya Ruslan Alkhanov cho biết đã xác định được danh tính kẻ đánh bom liều chết này. Hắn là một thanh niên 25 tuổi, người dân trong huyện, gia nhập băng nhóm khủng bố đầu năm ngoái. Vụ đánh bom được thực hiện khi các nhân viên cảnh sát chuẩn bị đi tuần tra.

Vụ đánh bom liều chết trên diễn ra ngay sau chuyến công du bất ngờ của Thủ tướng Nga Vladimir Putin tới Chechnya.

Các hãng thông tấn của Nga dẫn thông cáo của chính phủ cho biết ngày 24/8, Thủ tướng Putin đã "có chuyến thăm làm việc một ngày tới Chechnya" để thảo luận với nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov về tình hình kinh tế-xã hội, vấn đề việc làm và thực thi các dự án đầu tư trong khu vực./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục