Nga đáp trả Slovakia bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Slovakia Peter Priputen tại Nga đến trụ sở để thông báo quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Slovakia, nhằm đáp trả hành động tương tự của Slovakia ngày 10/8.
Nga đáp trả Slovakia bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Verostock)

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Slovakia Peter Priputen tại Nga đến trụ sở để thông báo quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Slovakia. Đây là động thái đáp trả vụ 3 nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Bratislava bị phía Slovakia trục xuất hồi đầu tháng này.

Trong thông báo ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ nước này kiên quyết phản đối hành động trục xuất các nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Slovakia. Bộ trên nhấn mạnh đây là động thái thiếu thiện chí của Slovakia, đi ngược lại tinh thần truyền thống phát triển quan hệ mang tính xây dựng giữa hai nước.

[Nga thông báo trục xuất một nhà ngoại giao kỳ cựu Na Uy]

Trước đó, ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Slovakia tuyên bố trục xuất 3 nhân viên ngoại giao Nga tại Bratislava vì tình nghi hoạt động gián điệp.

Thủ tướng Slovakia Igor Matovic cho biết quyết định trục xuất này liên quan tới vụ sát hại một công dân Gruzia ở Berlin hồi năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục