Nga đặt Hạm đội Phương Bắc trong tình trạng báo động cao nhất

Ngày 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị đặt Hạm hội phương Bắc của Hải quân và các đơn vị lính dù nước này trong tình trạng báo động cấp cao nhất.
Nga đặt Hạm đội Phương Bắc trong tình trạng báo động cao nhất ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị đặt Hạm đội phương Bắc của Hải quân và các đơn vị lính dù nước này trong tình trạng báo động cấp cao nhất, như một phần của các cuộc tập trận được tiến hành bất ngờ.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogui cho biết các cuộc diễn tập này sẽ có sự tham gia của gần 40.000 quân nhân, 41 tàu chiến và 15 tàu ngầm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục