Nga đặt mục tiêu chiếm 1/4 thị trường hạt nhân

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nhấn mạnh mục tiêu của Nga chiếm lĩnh 1/4 thị trường năng lượng hạt nhân thế giới.
Phát biểu tại một cuộc họp ở Sarov, thuộc vùng Volga của Nga ngày 22/7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nhấn mạnh mục tiêu của Nga chiếm lĩnh 1/4 thị trường năng lượng hạt nhân thế giới.

Tổng thống Medvedev nêu rõ rằng với những công nghệ cực kỳ hiện đại và tiềm năng kỹ thuật có thể bảo đảm toàn bộ các khâu trong chu trình sản xuất năng lượng hạt nhân, từ sản xuất uranium đến vận hành các nhà máy điện hạt nhân, Nga hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu nói trên.

Tổng thống Medvedev khẳng định lập trường quyết tâm thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều nước dự định tăng tỉ lệ năng lượng hạt nhân trong cán cân năng lượng của mình.

Ông cho biết trong giai đoạn những năm 2010 - 2012, Chính phủ Nga sẽ đầu tư hơn 120 tỉ rup ( tương đương 3,8 tỉ USD) cho việc phát triển các công nghệ hạt nhân thế hệ mới ở Nga./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục