Nga đạt thỏa thuận sử dụng căn cứ quân sự tại Síp

Nga và Cộng hòa Síp đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc binh sỹ Nga sử dụng căn cứ không quân quân sự Andreas Papandreou ở Paphos.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, báo Fileleftheros đưa tin Nga và Cộng hòa Síp đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc binh sỹ Nga sẽ sử dụng căn cứ không quân quân sự Andreas Papandreou ở Paphos.

Theo tờ báo, Ngoại trưởng Cộng hòa Síp Ioannis Kasoulides đã thảo luận về căn cứ không quân với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF 2013).

Việc ký thỏa thuận được dự kiến thực hiện trong chuyến đến thăm Mátxcơva của Tổng thống Cộng hòa Síp Nikos Anastasiadis, hiện vẫn chưa xác định ngày giờ chính xác.

Trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần đánh dấu sự hiện diện của mình trong vùng Địa Trung Hải bằng cách gửi các đội chiến hạm đến khu vực này. Điều đó trước hết liên quan đến các cuộc xung đột quân sự trong khu vực, thí dụ như ở Palestine và Syria.

Cộng hòa Síp cho phép các tàu Hải quân Nga cập cảng Limassol để tiếp nhiên liệu. Nga cũng có một trung tâm hậu cần tại cảng Tartus của Syria. Tuy nhiên, do các đặc điểm kỹ thuật, cơ sở này không thể tiếp nhận một số lượng lớn tàu cùng một lúc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục