Nga đạt thỏa thuận sử dụng quân cảng của Cộng hòa Cyprus

Nga đạt thỏa thuận sử dụng các quân cảng của Cộng hòa Cyprus

Theo ghi nhớ về hợp tác quân sự, quốc phòng hai nước, tàu chiến Nga có thể ra vào các quân cảng của Cộng hòa Cyprus theo thủ tục được đơn giản hóa.
Nga đạt thỏa thuận sử dụng các quân cảng của Cộng hòa Cyprus ảnh 1Tàu chiến Nga sẽ được ra vào dễ dàng các quân cảng của Cộng hòa Cyprus. (Nguồn: Reuters)

Theo truyền thông Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/2 đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades tại dinh thự riêng ở ngoại ô Moskva.

Kết thúc cuộc gặp, hai nguyên thủ đã ký kết các chương trình hành động chung giai đoạn 2015-2017 và các quan chức hai nước cũng ký một số biên bản ghi nhớ về hợp tác quân sự, quốc phòng.

Cụ thể là biên bản ghi nhớ về việc cho phép các tàu chiến Nga tham gia nỗ lực chống khủng bố quốc tế và hải tặc có thể ra vào các quân cảng của Cộng hòa Cyprus theo thủ tục được đơn giản hóa.

Ngoài ra, Tổng thống Anastasiades cũng tiết lộ hai nước đã thảo luận về khả năng Nga sử dụng một căn cứ hàng không tại Cộng hòa Cyprus để phục vụ các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Tổng thống Putin cam kết Nga sẽ hỗ trợ tài chính cho Cộng hòa Cyprus nhằm giúp nước này khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ công. Trước đó, Nga cũng giãn thời hạn Cộng hòa Cyprus trả nợ 2,5 tỷ USD và giảm lãi suất cho vay từ 4,5% xuống còn 2,5%/năm.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga đang tìm cách thắt chặt quan hệ với một số thành viên riêng rẽ trong Liên minh châu Âu (EU), gồm Cộng hòa Cyprus, Hungary và Hy Lạp, sau khi Moskva bị khối này và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt do vai trò của Nga tại Ukraine.

Giới chuyên gia cho rằng đằng sau sự "hào phóng" của Nga, trong điều kiện các nước này đang bị khủng hoảng như hiện nay, là các lợi ích địa chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục