Nga đầu tư 2,5 tỷ USD xây đường sắt ở Indonesia

Thống đốc tỉnh East Kalimantan của Indonesia cho biết nhà đầu tư Nga sẽ xây tuyến đường sắt dài 160km trị giá 2,5 tỷ USD ở tỉnh này.
Thống đốc tỉnh East Kalimantan của Indonesia, Awang Faroek Ishak cho biết một nhà đầu tư Nga sẽ triển khai dự án xây dựng tuyến đường sắt dài 160km trị giá 2,5 tỷ USD ở tỉnh này.

Tuyến đường sắt mới sẽ được kéo dài thêm 90km để nối với Central Kalimantan, và là một trong những huyết mạch vận chuyển than tới các cảng đáp ứng nhu cầu của các tỉnh trong nước và cho xuất khẩu.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt này sẽ đi qua 3 huyện Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Penajam Pasar Utara và thành phố Balikpapan.

Theo Thống đốc Awang Faroek Ishak, trong giai đoạn ban đầu, tuyến đường sắt mới sẽ được dành ưu tiên cho vận chuyển than, sau đó sẽ được nâng cấp để vận chuyển nông sản, hàng hóa và hành khách./.

Việt Tú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục