Nga đầu tư 500 tỷ euro trong lĩnh vực quốc phòng

Phó Thủ tướng Nga cho biết đến năm 2020, nước này sẽ chi hơn 500 tỷ euro cho việc mua sắm vũ khí và tái trang bị quân đội.
Phó Thủ tướng kiêm đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga tại Transnistria, ông Dmitry Rogozin cho biết đến năm 2020, Nga sẽ chi hơn 500 tỷ euro cho việc mua sắm vũ khí và tái trang bị quân đội.

Người phụ trách lĩnh vực quân sự của Nga nhấn mạnh rằng đây là kế hoạch được biết đến từ trước vì Bộ Quốc phòng Nga đã công bố kế hoạch tái vũ trang giai đoạn 2013-2020 cách đây vài tháng.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Rogozin chỉ rõ: "Liên minh châu Âu cũng biết rõ điều này. Đây là lý do tại sao chúng tôi khẳng định cần phải ngay lập tức và không lãng phí thời gian đầu tư vào sự phát triển các vùng lãnh thổ phía Đông. Chúng tôi sẽ chuyển tới khu vực đó ngành công nghiệp chế tạo tên lửa và hàng không. Đến năm 2020, chúng tôi sẽ đầu tư 500 tỷ euro để mua sắm, nâng cấp lực lượng vũ trang Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục