Nga đầu tư xe buýt đặc chủng phục vụ công tác an ninh

Chính quyền thủ đô Moskva đang lên kế hoạch mua loại xe buýt chuyên dụng phục vụ lực lượng an ninh chống khủng bố và dự kiến sẽ được vào sử dụng trong năm nay.
Nga đầu tư xe buýt đặc chủng phục vụ công tác an ninh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền thủ đô Moskva đang lên kế hoạch mua loại xe buýt chuyên dụng phục vụ lực lượng an ninh chống khủng bố và dự kiến sẽ được vào sử dụng trong năm nay.

Theo hãng tin Nga TASS, Cơ quan An ninh khu vực và chống tham nhũng Moskva ngày 7/1 cho biết sẽ thành lập ban tác chiến lưu động về kiểm soát, theo dõi tội phạm và các đối tượng khủng bố.

Ban tác chiến lưu động được đặt trên xe buýt đặc chủng MAN Lion's Coach R08, sẽ được sử dụng cho các hoạt động phòng chống tội phạm và khủng bố ở thủ đô Moskva.

Cục trưởng Cục An ninh khu vực và chống tham nhũng Moskva Aleksey Mayorov nhấn mạnh xe buýt chuyên dụng này sẽ được triển khai trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn tại thủ đô Moskva, cũng như tại Liên bang Nga, như các giải thể thao vô địch thế giới và châu Âu.

Ngoài ra, loại xe đặc biệt này còn được sử dụng trong thời gian diễn ra Giải đua xe điện Công thức 1 Formula E vào năm 2016; Cúp Liên đoàn các khu vực (FIFA confederation Cup) vào năm 2017, Giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018.

Ông Mayorov tiết lộ xe buýt chống khủng bố sẽ được trang bị phần mềm, máy chủ, hệ thống họp trực tuyến, cũng như trang thiết bị cần thiết khác cho thiết bị này vận hành.

Theo kế hoạch, Nga sẽ đăng cai tổ chức World Cup 2018. Là chủ nhà của giải bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức năm 2018, Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko cam kết Moskva sẽ "tạo nên một kỳ World Cup không thể nào quên"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục