Nga đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa các lực lượng vũ trang

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa các lực lượng vũ trang gồm lục quân, không quân và hải quân.
Nga đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa các lực lượng vũ trang ảnh 1Tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva (phải) và tu khu trục "Phó Đô đốc Kulakov" (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 tuyên bố Moskva đã đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của nước này.

Bộ phận báo chí Điện Kremlin dẫn phát biểu của ông Putin tại một cuộc họp của chính phủ về các vấn đề quốc phòng cho biết tất cả các kế hoạch và chỉ thị liên quan đến lĩnh vực quốc phòng đang được thực thi đầy đủ, trong đó có việc hiện đại hóa khí tài cho lục quân, không quân và hải quân.

Ông Putin đã kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng Nga giữ vững đà phát triển và thay thế dần các công nghệ và linh kiện thiết bị quân sự nhập khẩu.

Ông Putin nhấn mạnh các trang thiết bị quân sự do Nga chế tạo phải ưu việt hơn bất cứ sản phẩm tương tự nào của nước ngoài.

Ngoài ra, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực và điều này góp phần đảm bảo an ninh cũng như giúp hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực, điều đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục