Nga đề nghị Ấn Độ tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Nga có kế hoạch mời Ấn Độ tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Moskva thiết kế tại các nước thứ ba và đề xuất xây hơn 20 tổ máy điện hạt nhân.
Nga đề nghị Ấn Độ tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tờ The Indian Express ngày 13/7 đưa tin Nga có kế hoạch mời Ấn Độ tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Moskva thiết kế tại các nước thứ ba.

Dự kiến sự hợp tác này sẽ được mở rộng sang lĩnh vực phối hợp chiết xuất urani tự nhiên, sản xuất nhiên liệu hạt nhân và tiêu hủy chất thải hạt nhân.

Nga cũng đề xuất xây dựng hơn 20 tổ máy điện hạt nhân tại Ấn Độ thay vì 12 tổ máy theo đề nghị trước đây.

Báo trên cho rằng việc Nga mời Ấn Độ tham gia xây dựng các nhà máy điện hạt nhân là động thái có ý nghĩa quan trọng, bởi Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga (Rosatom) hiện có 29 lò phản ứng hạt nhân đang trong tiến trình xây dựng hoặc lên kế hoạch xây dựng tại nhiều nước, trong đó có Jordan, Hungary, Ai Cập, Iran, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina.

Kế hoạch hợp tác dài hạn, đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực hạt nhân này vừa được thảo luận ở cấp phái đoàn giữa Moskova và New Delhi tại thành phố Ufa của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục