Nga đề nghị chủ trì đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban

Nga đề nghị chủ trì cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và phong trào Hồi giáo Taliban sau khi Moskva tiếp đón các nhà ngoại giao trong khu vực để tham vấn về vấn đề Afghanistan.
Nga đề nghị chủ trì đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch truy quét phiến quân Taliban tại tỉnh Helmand ngày 8/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Mạng Zee News ngày 15/4 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đã đề nghị chủ trì cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và phong trào Hồi giáo Taliban sau khi Moskva tiếp đón các nhà ngoại giao trong khu vực để tham vấn về vấn đề Afghanistan.

[Nổ bom tại cứ điểm của Taliban ở Afghanistan gây thương vong lớn]

 

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Tham gia vòng tham vấn thứ 3 về vấn đề Afghanistan có các đại diện của Nga, Afghanistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan và Uzbekistan."

Đây là cuộc gặp lần thứ 3 do Nga tổ chức trong 4 tháng qua nhằm thúc đẩy các cuộc thương lượng chính trị liên quan tới Afghanistan.

Phía Mỹ cũng được mời tham dự các cuộc tham vấn nhưng đã khước từ lời mời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục