Nga đề nghị Hezbollah "hạ nhiệt" và tránh đối đầu với Israel

Nga vừa lên tiếng đề nghị phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Liban giảm bớt căng thẳng, và tránh gây ra một cuộc đối đầu với Israel.
Nga đề nghị Hezbollah "hạ nhiệt" và tránh đối đầu với Israel ảnh 1Binh sỹ Israel tại một trạm kiểm tra an ninh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn các nguồn tin khu vực ngày 5/1 cho biết, Nga vừa lên tiếng đề nghị phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Liban giảm bớt căng thẳng, và tránh gây ra một cuộc đối đầu với Israel.

Mạng tin Al Arabya cho biết, Moskva đưa ra đề nghị nói trên sau khi xảy ra sự cố phong trào Hezbollah ngày 4/1 cài bom ở khu vực biên giới giữa Liban và Israel nhằm vào các xe thiết giáp quân sự của Israel đang làm nhiệm vụ ở khu vực này, dẫn đến việc quân đội Israel sau đó đã nã pháo vào một loạt mục tiêu ở Liban để trả đũa.

Tuần trước, một quan chức của Đức được cho là đã gặp thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah và đề nghị ông này kiềm chế việc tiến hành những hành động trả đũa đối với Israel vì điều này sẽ dẫn đến các vụ đáp trả mạnh mẽ từ phía Israel, khiến tình hình căng thẳng trong khu vực ngày càng gia tăng.

Thủ lĩnh Hezbollah đã bác bỏ đề nghị trên, đồng thời tuyên bố rằng phong trào này đã có sẵn các kế hoạch đối phó với Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục