Nga đề nghị NATO họp đặc biệt về Kavkaz

Nga đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nga-NATO thảo luận về tình hình Kavkaz.

Nga đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nga-NATO thảo luận về tình hình Kavkaz.

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, Đại diện thường trực Nga tại NATO Dmitri Rogozin đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc gặp Tổng Thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer tại Brussels (Bỉ) ngày 26/2.

Ông Rogozin  nêu rõ giữa Nga và NATO vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc trong cách đánh giá về cuộc xung đột xảy ra tại Gruzia tháng 8/2008, cũng như các sự kiện xảy ra sau đó, như kế hoạch của Nga thiết lập căn cứ quân sự tại Apkhazia và Nam Ossetia. Vì vậy, Nga muốn thảo luận nghiêm túc với NATO nhằm phân tích cụ thể mọi vấn đề liên quan tình hình khu vực Kavkaze, nhưng không phải chỉ ở cấp đại sứ, mà cần có sự tham gia của các đại diện cấp cao Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga.

Cuộc xung đột giữa Nga và Gruzia tại Nam Ossetia hồi tháng 8 năm ngoái đã khiến quan hệ Nga-NATO căng thẳng, với việc NATO quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Hội đồng Nga-NATO nhằm gây sức ép với Nga trong vấn đề này.

Mặc dù thời gian qua, NATO và Nga đã tích cực thúc đẩy các nỗ lực nhằm khôi phục cuộc đối thoại chính thức, song vấn đề này vẫn gây chia rẽ trong nội bộ NATO./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục