Nga đề nghị phối hợp trong giải quyết xung đột

Nga đưa ra những đề nghị cụ thể với OSCE, NATO, OKDB, EU và SNG về phối hợp hành động trong lĩnh vực an ninh và giải quyết xung đột.
Nga đã đưa ra những đề nghị cụ thể về phối hợp hành động trong lĩnh vực an ninh và giải quyết xung đột.

Phát biểu tại Hội nghị thường niên về an ninh do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tổ chức tại Vienna (Áo) ngày 14/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Alexander Grushko đã đề nghị triệu tập trong năm nay cuộc gặp lãnh đạo hoặc các Tổng Thư ký OSCE, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (OKDB), Liên minh châu Âu (EU) và Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) nhằm bàn khả năng phối hợp hành động và hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

Đồng thời, Thứ trưởng Grushko cũng đề nghị OSCE soạn thảo và thông qua những nguyên tắc chung nhằm ngăn chặn và giải quyết các cuộc xung đột, tăng cường nỗ lực của OSCE trong cuộc đấu tranh chống khủng bố và mọi hình thức phạm tội có tổ chức, trước hết là buôn bán ma túy.

Hội nghị OSCE khai mạc sáng 14/6 tại Vienna nhằm thảo luận về những nguy cơ và thách thức nảy sinh, vai trò OSCE trong việc cảnh báo, ngăn chặn và giải quyết xung đột, xử lý tình hình khủng hoảng và khôi phục sau xung đột, bàn triển vọng kiểm soát vũ khí và nâng cao mức độ tin cậy trong lĩnh vực an ninh, nguy cơ và thách thức từ Afghanistan cũng như đóng góp của OSCE trong việc bảo đảm an ninh khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục