Nga để ngỏ khả năng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria

Hãng thông tấn RIA dẫn lời bà Zakharova nói rằng xu hướng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về Syria là "mang tính xây dựng" vào thời điểm này, khi mà Moskva và Ankara đang hàn gắn quan hệ.
Nga để ngỏ khả năng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: Sputnik)

Reuters đưa tin, ngày 29/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc Mỹ không thể tách biệt các nhóm đối lập ôn hòa ở Syria với những phần tử khủng bố đang cản trở toàn bộ gói thỏa thuận mà Nhóm Quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) đã đạt được.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời bà Zakharova nói rằng xu hướng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về Syria là "mang tính xây dựng" vào thời điểm này, khi mà Moskva và Ankara đang hàn gắn quan hệ.

Bà Zakharova nói: "Nếu cần thiết, hành động chung (giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ) là có triển vọng."

Tuy nhiên, bà không cho biết chi tiết./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục