Nga để ngỏ việc kéo dài quan hệ đối tác trên Trạm Vũ trụ quốc tế

Nga để ngỏ khả năng kéo dài quan hệ đối tác trên Trạm Vũ trụ quốc tế với Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Canada, sau khi kết thúc chương trình hiện nay vào năm 2024.
Nga để ngỏ việc kéo dài quan hệ đối tác trên Trạm Vũ trụ quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Igor Komarov ngày 4/4 cho biết Moskva để ngỏ khả năng kéo dài quan hệ đối tác trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) với Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Canada, sau khi kết thúc chương trình hiện nay vào năm 2024.

Phát biểu với phóng viên tại hội nghị chuyên đề về không gian vũ trụ Mỹ tổ chức ở Colorado Springs, khi được hỏi liệu Nga có xem xét kéo dài thêm 4 năm chương trình nêu trên hay không, ông Komarov đáp: "Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về vấn đề này."

Theo ông Komarov, nhiều vấn đề y học và công nghệ vẫn cần được khám phá trước khi con người đi ra ngoài quỹ đạo của ISS. Ông nói: "Tôi cho rằng chúng ta cần kéo dài sự hợp tác ở quỹ đạo thấp, bởi chúng ta vẫn chưa giải quyết được tất cả các vấn đề đang phải đối mặt hiện nay."

Mối quan hệ đối tác vũ trụ Mỹ-Nga vẫn được duy trì lâu nay bất chấp căng thẳng chính trị giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục