Nga đề ra phương hướng hoạt động đến năm 2018

Trưa 31/1 tại Điện Kremlin, Chính phủ Nga đã họp phiên mở rộng nhằm thảo luận những phương hướng hoạt động chủ yếu đến năm 2018.
Trưa 31/1 tại Điện Kremlin, dưới sự chủ tọa của Tổng thống Vladimir Putin và sự tham gia của Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng tất cả thành viên Nội các và lãnh đạo các chủ thể liên bang là ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chính phủ Nga đã họp phiên mở rộng nhằm thảo luận những phương hướng hoạt động chủ yếu đến năm 2018.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Tổng thống Putin nêu rõ Nga không thể quay trở lại áp dụng mô hình phát triển kinh tế trước khủng hoảng và trong hai quý vừa qua, kinh tế Nga đang phát triển chậm lại với mức tăng sản lượng công nghiệp đạt dưới 2% và đầu tư cho vốn cố định cũng giảm xuống. Đồng thời, lãi suất vay tín dụng tăng cao hơn lạm phát đang ảnh hưởng đến đầu tư cho phát triển kinh tế và đầu tư của doanh nghiệp tư nhân.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là dân cư giảm khiến số lượng người có khả năng lao động sẽ giảm xuống vào những năm tới khoảng 1 triệu người/năm.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ phải đề ra những phương hướng cụ thể nhằm tăng năng suất lao động (lên 1,5 lần), tạo ra 25 triệu việc làm mới, tăng đầu tư và cải thiện bầu không khí đầu tư trong nước, xóa bỏ mọi rào cản tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, nâng cao tính minh bạch của các cơ cấu nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để nông nghiệp phát triển hiệu quả và thu hoạch nông sản ít thất thoát nhất. Tổng thống Putin nhấn mạnh Chính phủ Nga phải phát triển thị trường lao động không phải theo số lượng, mà phải dựa trước tiên vào chỉ số chất lượng.

Thủ tướng Medvedev đã đọc báo cáo về những phương hướng hoạt động chủ yếu của chính phủ đến năm 2018, khẳng định thời kỳ phát triển 5 năm tới đóng tầm quan trọng sống còn đối với Liên bang Nga, đặc biệt trong bối cảnh có những thay đổi đáng kể trên thị trường nhiên liệu-năng lượng theo hướng nhu cầu đang giảm sút đối với các nguồn nguyên-nhiên liệu xuất khẩu truyền thống của Nga.

Vì vậy, nước Nga cần phải có "kế hoạch 5 năm" phát triển hiệu quả và ổn định, với mức tăng trưởng kinh tế không dưới 5%/năm và kim ngạch xuất khẩu các hàng hóa phi nhiên liệu-năng lượng phải tăng ít nhất 1,5 lần/năm, phát triển hàng hóa Nga có khả năng cạnh tranh, năng suất lao động được nâng cao và phát triển năng động thị trường nội địa cũng như thị trường bên ngoài. Mức tăng trưởng kinh tế Nga phải được bảo đảm trên cơ sở áp dụng thành tựu khoa học-công nghệ mới.

Chính phủ Nga sẽ thực hiện chủ trương sử dụng các nguồn chi ngân sách minh bạch và hợp lý, hoàn thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế có sức cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ nhà nước, các địa phương và các vùng lãnh thổ phát triển cân đối song song với việc thành lập các trung tâm kinh tế mới ở miền Nam và phía Đông đất nước. Chính phủ cũng cần phải hiện đại hóa lĩnh vực xã hội, tạo thêm 25 triệu việc làm mới có chất lượng trước năm 2020 và tăng mức đầu tư đạt 25% GDP trước năm 2015.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nước Nga cần được phát triển và phục hồi quy chế của cường quốc thế giới với mức tăng nông sản hàng năm ít nhất 2,4-2,5%, mức tăng thực phẩm khoảng 3,5-5%/năm và an toàn lương thực-thực phẩm được bảo đảm ổn định.

Chất lượng cuộc sống nông dân cần được nâng cao không ngừng và Chính phủ Nga đề ra chỉ tiêu vào những năm sắp tới xây dựng hơn 4 triệu m2 nhà ở tại các khu vực nông thôn.

Chính phủ quyết tâm thực hiện chính sách hỗ trợ và khuyến khích sinh sản, trước hết hỗ trợ các gia đình đông con, bảo đảm chế độ hưu trí ổn định và cân đối, bảo đảm cho tất cả các tầng lớp trẻ em được nhận một kiến thức giáo dục hiện đại và có chất lượng, phấn đấu giảm liên tục giá nhà ở và giá dịch vụ công cộng, góp phần nâng tuổi thọ trung bình của người dân Nga lên 74 tuổi so với 70 tuổi hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục