Theo các nguồn tin ngoại giao, ngày 15/12 Nga đã khiến các cường quốc phương Tâyngạc nhiên khi đề xuất một bản dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốcvề cuộc khủng hoảng đang ngày một leo thang tại Syria.
Theo bản sao dự thảo nghị quyết do hãng tin AFP công bố, song chưa được giớichức Nga xác nhận, dự thảo nghị quyết của Nga đã mạnh mẽ lên án các hành vi bạolực của "tất cả các bên, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực không phù hợp của chínhquyền Syria."
Bản dự thảo cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng cung cấp trái phép vũkhí cho các nhóm vũ trang gây bất ổn tại Syria.
Một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên nói rằng ở thời điểm này, theo quan điểmcủa phương Tây, bản dự thảo nghị quyết trên là không thỏa đáng vì họ không cóbằng chứng thuyết phục về bất cứ hoạt động buôn lậu vũ khí nào vào Syria.
Một nhàngoại giao khác tuyên bố các nước phương Tây sẽ phản đối bất cứ điều gì đánhđồng hành động bạo lực của phe đối lập với bạo lực do các hoạt động trấn áp biểutình của Chính phủ Syria gây ra.
Phản ứng trước diễn biến trên, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clintonngày 15/12 tuyên bố Washington hy vọng có thể phối hợp với Nga về bản dự thảonghị quyết này.
Theo bà Hillary, Mỹ sẽ nghiên cứu cẩn trọng văn kiện này và hyvọng có thể hợp tác với Nga. Đại sứ Pháp tại LHQ Gerard Araud cùngngày cũng lên tiếng hoan nghênh dự thảo nghị quyết của Mátxcơva và gọi đây làmột "sự kiện đặc biệt"./.