Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin nói rằng, Mátxcơva có những giới hạntrong việc chấp nhận các yêu sách của các phái đoàn châu Âu và Mỹ, vốn muốn Hộiđồng Bảo an dọa áp đặt trừng phạt đối với Damacus liên quan tới cuộc trấn áp kéodài chín tháng qua của chế độ này nhằm vào người biểu tình.
Phát biểu trước báo giới, ông Churkin nêu rõ: "Việc yêu cầu chúng tôi loại bỏmọi nội dung ám chỉ tới bạo lực do phe đối lập cực đoan Syria gây ra là khôngthể được. Nếu họ (phương Tây) muốn Nga đề xuất lệnh cấm vận vũ khí, điều đó cũngsẽ không xảy ra. Lệnh cấm vận đó đồng nghĩa với việc, giống trường hợp củaLibya, bạn không thể cung cấp vũ khí cho Chính phủ Syria, nhưng ai đó lại có thểcung cấp vũ khí cho các nhóm đối lập khác nhau tại nước này."
Tuy nhiên, Đại sứ Đức tại Liên hợp quốc Peter Wittig cho rằng, bản dự thảo nghịquyết mới nhất của Nga chưa thể thỏa mãn những yêu cầu của các cường quốc phươngTây, vốn đã chỉ trích bản dự thảo nghị quyết trước đó do Mátxcơva đệ trình làquá thiếu thuyết phục./.