Nga đề xuất hợp tác kinh tế 25 tỷ USD với Nhật

Chính phủ Nga vừa đưa ra sáng kiến tăng cường hợp tác Nga-Nhật, trong đó có gần 180 dự án Mátxcơva muốn hợp tác với Tokyo có tổng trị giá khoảng 2.500 tỷ yen (hơn 25 tỷ USD).

Chính phủ Nga vừa đưa ra sáng kiến tăng cường hợp tác Nga-Nhật, trong đó có gần 180 dự án Mátxcơva muốn hợp tác với Tokyo có tổng trị giá khoảng 2.500 tỷ yen (hơn 25 tỷ USD).

Tờ Nikkei ngày 29/5 dẫn các nguồn tin cho biết Mátxcơva đã đưa ra đề xuất trên thông qua các kênh ngoại giao trước chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Sáng kiến này được xây dựng dựa trên các đề xuất do chính quyền các khu vực của Nga đưa ra, bao gồm phát triển các khu công nghiệp, khu giải trí, các nhà máy chế biến gỗ và thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, nhà máy sản xuất gốm sứ xây dựng và phát triển các vật liệu dựa trên công nghệ nano.

Khoảng 20% trong 180 dự án trên đặt ở khu vực Viễn Đông của Nga và nhiều dự án khác ở khu vực Volga, phía Nam nước này. Chương trình này không bao gồm các dự án lớn như hợp tác khai thác dầu khí.

Theo Nikkei, trong bối cảnh kinh tế Nga đang gặp nhiều khó khăn, Mátxcơva muốn thu hút các nguồn vốn và công nghệ của các doanh nghiệp Nhật Bản để hiện đại hóa các cơ sở sản xuất và cơ sở hạ tầng của nước này.

Trong 3 năm qua, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Nga đã tăng gấp 3 lần, đạt gần 30 tỷ USD trong năm 2008.

Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Nga hiện có 184 thành viên, tăng gấp 3 lần so với năm 2003./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục