Nga đề xuất thành lập Câu lạc bộ năng lượng

Thủ tướng Nga đã một lần nữa nhắc lại đề xuất thành lập một câu lạc bộ năng lượng làm diễn đàn thường xuyên giữa các thành viên SCO.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã một lần nữa nhắc lại đề xuất của Nga theo đó thành lập một Câu lạc bộ năng lượng làm diễn đàn thường xuyên để thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên SCO trong lĩnh vực này.

Đề xuất trên được Thủ tướng Nga phát biểu trong cuộc gặp vừa diễn ra tuần này tại Bắc Kinh của các nhà lãnh đạo chính phủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Theo đề xuất của Nga, câu lạc bộ năng lượng sẽ là diễn đàn không chính thức để các nước SCO trao đổi ý kiến trong lĩnh vực năng lượng và trong tương lai, hoạt động này sẽ góp phần củng cố sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc tế.

Tham gia Câu lạc bộ Năng lượng SCO sẽ có hai nước lớn là Trung Quốc với tư cách là quốc gia đang phát triển năng động và ngày càng gia tăng khối lượng nhập khẩu năng lượng và Nga với tư cách là nước sở hữu nguồn dự trữ năng lượng rất lớn và là bên đối tác đáng tin cậy của Trung Quốc.

Vì vậy giới quan sát nhận định nhiều khả năng Nga và Trung Quốc sẽ sớm đạt được thỏa thuận về đề xuất nói trên.

Về khả năng hình thành Câu lạc bộ Năng lượng trong khuôn khổ SCO, giới chuyên viên nhận định rằng, cần phải chú ý đến tiềm năng to lớn của Kazakstan và Uzbekistan. Kazakstan hiện đang xuất khẩu dầu mỏ sang Trung Quốc và trong tương lai gần có thể bắt đầu cung cấp cả khí đốt.

Theo quan điểm của các chuyên viên, việc thành lập Câu lạc bộ Năng lượng trong khuôn khổ SCO sẽ không tác động tiêu cực tới quan hệ với Mỹ và Liên minh châu Âu.

Vì từ nhiều năm nay Nga là nước lớn nhất cung cấp năng lượng cho châu Âu và có ý định sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác cùng có lợi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục