Nga đề xuất thành lập cơ quan điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học

Nga đề xuất thành lập một cơ quan chuyên nghiệp phi chính trị thực hiện điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học và xác định các đối tượng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng chất độc hóa học.
Nga đề xuất thành lập cơ quan điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ảnh 1Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài Sputnik đưa tin Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya ngày 23/1 tuyên bố, Nga đề xuất thành lập cơ quan điều tra quốc tế mới để điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học.

Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, quan chức trên nêu rõ: "Chúng tôi muốn vượt qua những bất đồng và đề xuất thành lập một cơ quan điều tra quốc tế mới. Dựa trên dữ liệu không thể bác bỏ đã nhận được một cách minh bạch và đáng tin cậy, chúng ta có thể phát hiện sự thật và giúp Hội đồng Bảo an xác định được những đối tượng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng chất độc hại như một vũ khí. Cơ quan này phải là chuyên nghiệp và phi chính trị."

Ông Nebenzya cho biết thêm, phía Nga đã chuẩn bị dự thảo nghị quyết tương ứng và yêu cầu ban thư ký phân phối và "chúng tôi hy vọng rằng, các thành viên của Hội đồng Bảo an sẽ làm việc theo sáng kiến của chúng tôi trong tương lai gần"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục