Nga đề xuất tiếp xúc giữa chính phủ và đối lập Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Bogdanov tuyên bố Nga sẵn sàng tổ chức đàm phán giữa chính phủ và đối lập Syria.

Theo AFP/THX, ngày 6/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov tuyên bố Nga sẵn sàng đứng ra tổ chức cuộc đàm phán không chính thức giữa chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe đối lập nước này.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Bogdanov nói: "Đề xuất của chúng tôi về một cuộc tiếp xúc không chính thức tại Moskva như một phần trong nỗ lực chuẩn bị cho 'Hội nghị Geneva II' (hội nghị hòa bình về Syria) có vai trò quan trọng nhằm tạo bầu không khí thuận lợi, qua đó mọi người có thể gặp gỡ và thảo luận các vấn đề còn tồn tại."

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh Bắc Kinh kêu gọi tiến hành liên lạc và tham vấn về vấn đề Syria, cũng như xúc tiến "Hội nghị Geneva II" trong bối cảnh cuộc gặp ba bên giữa Liên hợp quốc, Nga và Mỹ chưa thể ấn định thời điểm tiến hành hội nghị hòa bình về Syria tại Geneva (Thụy Sĩ)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục