Nga: Diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phátxít

Ngày 9/5, Nga đã tổ chức cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Ngày 9/5, trên toàn nước Nga đã diễn ra hàng loạt sự kiện lớn kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (1941-1945), trong đó đáng chú ý nhất là cuộc diễu binh hoành tráng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva.

Tham gia buổi lễ có hơn 11.000 binh sĩ và sĩ quan của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Nga, các cơ cấu sức mạnh khác và học viên các trường quân sự.

Đúng 10 giờ Mátxcơva (tức 13 giờ Việt Nam), nhóm binh sĩ cầm quốc kỳ Nga và Cờ chiến thắng tiến vào Quảng trường Đỏ. Tiếp nhận cuộc diễu binh là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu và chỉ huy cuộc diễu binh là Tư lệnh binh chủng bộ binh, Thượng tướng Vladimir Chirkin.

Dự khán cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ là Tổng thống Vladimir Putin - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng các cựu chiến binh và người dân. Hơn 600 phóng viên đã có mặt để đưa tin về sự kiện này.

Phát biểu sau khi nghe Đại tướng Shoigu báo cáo về sự sẵn sàng của lực lượng diễu binh, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ làm tất cả để không ai có thể khơi mào một cuộc chiến tranh vào bất cứ lúc nào. Nga sẽ làm tất cả để củng cố an ninh trên thế giới.

Tổng thống Putin nói: "Chúng ta sẽ luôn nhớ rằng chính Nga - Liên Xô cũ đã đập tan những kế hoạch chống lại loài người của phátxít Đức". Ông cũng khẳng định chiến công vĩ đại này sẽ được mãi mãi tôn vinh.

Vào lúc 10 giờ 20 phút, cuộc diễu binh bắt đầu, diễu qua lễ đài đầu tiên là chiếc xe chở Thượng tướng Chirkin, sau đó đến đội trống Trường quân nhạc Mátxcơva. Tiếp theo, hàng loạt các đội ngũ thuộc các binh chủng của quân đội Nga, trong đó có đội ngũ học viên của những trường quân sự danh tiếng như Trường Suvorov, Nakhimov, Trường võ bị Cozak... Ngay sau đó, tiến vào Quảng trường Đỏ là các đội ngũ phương tiện-vũ khí. Đầu tiên là nhóm xe thiết giáp "Tiger", tiếp đến là nhóm xe bọc thép chở quân mới BTR-82A lần đầu tiên tham gia diễu binh. Tiếp theo là đội xe tăng T-90, đội xe bánh xích, xe pháo tự hành MSTA-S.

Trong số các khí tài tham gia cuộc diễu binh này có tổ hợp tên lửa di động Topol-M, tổ hợp pháo và tên lửa phòng không Pantsir-S, tổ hợp tên lửa chiến thuật "Iskander-M", hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2, hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph" và 101 phương tiện kỹ thuật tối tân nhất của Nga.

Ngoài ra, trên bầu trời Quảng trường Đỏ cũng có sự xuất hiện của 68 máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân Nga, trong đó có các máy bay hiện đại như Su-24, Su-25, Su-27, Su-34, MiG-29, MiG-31, An-22, An-124, Il-76, Il-78, A- 50, Tu-22M3, Tu-95 và Tu-160, các máy bay lên thẳng Mi-8, Mi-26, Mi-28 và Ka-52.

Để có được chiến thắng vĩ đại tiêu diệt phátxít Đức năm 1945, biết bao người dân các dân tộc Xôviết đã phải hy sinh tính mạng, khi gần 27 triệu người Xôviết đã ngã xuống. Hơn 8.860.000 chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh. Ngày 9/5 được xem như ngày tự hào dân tộc và để tỏ lòng biết ơn các cựu chiến binh của Nga.

Theo sắc lệnh của Bộ Quốc phòng, Nga sẽ tiến hành bắn pháo hoa kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại thủ đô - thành phố anh hùng Mátxcơva, các thành phố anh hùng St. Petersburg, Volgograd, Novorossiysk, Tula, Smolensk, Murmansk và các thành phố nơi đặt đại bản doanh của các quân khu, hạm đội, lực lượng quân đội tại Caspi, cũng như tại Sevastopol. Các tiểu đoàn pháo binh của Bộ Quốc phòng Nga sẽ bắn hơn 40.000 quả pháo hoa trong Ngày Chiến thắng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục