Nga điều hai tàu ngầm cỡ lớn mới nâng cấp tới Địa Trung Hải

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Các tàu ngầm chạy bằng điện và diesel cỡ lớn mới của Hạm đội Biển Đen, Kolpino và Veliky Novgorod, đã đến Địa Trung Hải."
Nga điều hai tàu ngầm cỡ lớn mới nâng cấp tới Địa Trung Hải ảnh 1Tàu ngầm Nga. (Nguồn: tass.com)

Theo AFP, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/8 cho hay Nga vừa điều hai tàu ngầm cỡ lớn mới nâng cấp nhằm tăng cường sự hiện diện hải quân của Nga ở Địa Trung Hải, khu vực mà nước này có một căn cứ quân sự tại Syria.

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, bộ trên nêu rõ: "Các tàu ngầm chạy bằng điện và diesel cỡ lớn mới của Hạm đội Biển Đen, Kolpino và Veliky Novgorod, đã đến Địa Trung Hải."

[NATO tuyên bố tàu ngầm Nga là mối đe dọa với Đại Tây Dương]

Các tàu ngầm tàng hình này nhằm tăng cường sự hiện diện thường trực của hải quân Nga tại Địa Trung Hải.

Các tàu trên có tổng số 50 thành viên thủy thủ đoàn, được đóng tại thành phố Saint Petersburg, đi vào hoạt động năm 2016 và được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xếp vào loại "tàu ngầm lớp Kilo cải tiến"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục