Nga đình chỉ đàm phán về dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"

Nga đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Ankara về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" và công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.
Nga đình chỉ đàm phán về dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ktm2day)

Theo Sputnik, hãng tin Interfax ngày 2/12 dẫn nguồn thạo tin cho hay Moskva đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Ankara về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" và công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.

Nguồn tin trên cho biết "các cuộc thương lượng về dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" đã bị đình chỉ và dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu cũng vậy."

Cuộc đàm phán về đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" đã được tiến hành một năm nay.

Ban đầu, dự án gặp vướng mắc về mức giá ưu đãi khí đốt của Nga dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ lại diễn ra bầu cử nên quá trình đàm phán cũng bị ảnh hưởng.

Thông tin trên được đưa ra sau vụ máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga hôm 24/11.

Ngày 1/12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng đã ký một chỉ thị chính phủ phê chuẩn một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Chỉ thị trên, được công bố trên trang web chính thức của chính phủ Nga, bao gồm một danh sách những sản phẩm nông nghiệp mà Nga sẽ không nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 1/1/2016, trong đó có các loại rau và quả như cà chua, hành, nho và táo cũng như các sản phẩm từ gà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục