Nga: Đình chỉ thỏa thuận loại bỏ plutoni là tín hiệu gửi tới Mỹ

Ngoại trưởng Nga tuyên bố việc Moskva đình chỉ thỏa thuận tiêu hủy plutoni cấp độ vũ khí là một tín hiệu gửi tới Washington rằng, nói với Nga từ vị thế của kẻ mạnh sẽ không có tác dụng.
Nga: Đình chỉ thỏa thuận loại bỏ plutoni là tín hiệu gửi tới Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 3/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố việc Moskva đình chỉ thỏa thuận tiêu hủy plutoni cấp độ vũ khí là một tín hiệu gửi tới Washington rằng, nói với Nga từ vị thế của kẻ mạnh, bằng giọng điệu trừng phạt và dọa dẫm, sẽ không có tác dụng.

Trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov cũng cho rằng cách thức Mỹ tiêu hủy plutoni cấp độ vũ khí không đảm bảo plutoni sẽ lại được sử dụng vào mục đích quân sự.

Ông đồng thời khẳng định Nga sẽ không từ bỏ trách nhiệm giải trừ hạt nhân của mình.

Trong một diễn biến liên quan, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cùng ngày tuyên bố Mỹ thất vọng với quyết định của Nga đình chỉ thỏa thuận về tiêu hủy plutoni cấp độ vũ khí.

Theo người phát ngôn này, thỏa thuận trên đã cam kết loại bỏ một lượng plutoni có thể dùng để chế tạo hàng nghìn vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục