Nga định đầu tư gần 2 tỷ USD vào nhà máy điện ở Argentina

Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Nga và Argentina 10 năm gần đây đã tăng 6 lần và hiện ở mức 1,8 tỷ USD, đồng thời Nga có kế hoạch đầu tư 1,9 tỷ USD vào dự án xây dựng nhà máy điện ở Argentina.
Nga định đầu tư gần 2 tỷ USD vào nhà máy điện ở Argentina ảnh 1Tổng thống Argentina Cristina Fernández (phải) đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko. (Nguồn: static.grupo23.com)

Ngày 12/11, Tổng thống Argentina Cristina Fernández đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko đang ở thăm nước này 2 ngày nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn thông cáo của Phủ Tổng thống Argentina cho biết Bộ trưởng Kinh tế Axel Kicillof và Quốc vụ khanh Quan hệ Kinh tế Bộ Ngoại giao Carlos Bianco cũng tham dự buổi tiếp.

Bà Matvienko đã làm việc với người đồng cấp Argentina Amado Boudou và Chủ tịch Hạ viện Julian Dominguez.

Trong các buổi làm việc, hai bên đánh giá cao mối quan hệ lâu đời giữa hai nước cũng như sự hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Năm nay, Argentina và Nga kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Trong 2 nhiệm kỳ cầm quyền kéo dài 8 năm của Tổng thống Fernandez, sẽ kết thúc vào tháng 12 tới, quan hệ giữa Argentina và Nga được củng cố và tăng cường.

Hai nước cam kết xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Nga và Argentina 10 năm gần đây đã tăng 6 lần và hiện ở mức 1,8 tỷ USD. Nga có kế hoạch đầu tư khoảng 1,9 tỷ USD vào dự án xây dựng nhà máy điện ở Argentina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục